Quốc hội Đức thông qua thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/07/2015 06:20 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeubl tại phiên bỏ phiếu của Quốc hội Đức về kế hoạch cứu trợ mới với Hy Lạp. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Động thái này sẽ mở đường cho các nước thuộc khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) sớm thông qua gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ Euro dành cho Athens.

Tỷ lệ phiếu ủng hộ khá áp đảo: 439 phiếu thuận, 119 phiếu trống và 40 phiếu trắng. Ngay trước khi Quốc hội Đức bỏ phiếu, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhận định rằng đây là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn "hỗn loạn" xảy ra tại Hy Lạp.

Cũng trong ngày 17/7, Quốc hội Áo đã bỏ phiếu ủng hộ tiếp tục đàm phán thỏa thuận cứu trợ cho Hy Lạp. Trong số 19 quốc gia Eurozone, có 8 nước thành viên cần phải được Quốc hội thông qua để có thể tiến hành thỏa hiệp với Hy Lạp về gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ Euro. Ngoài Đức và Áo, hai quốc gia khác là Pháp và Phần Lan cũng đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận cứu trợ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước