Quốc hội Hy Lạp thông qua đề xuất cải cách

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/07/2015 13:08 GMT+7

Quốc hội Hy Lạp nhóm họp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quốc hội Hy Lạp ngày hôm nay (11/7) đã thông qua đề xuất cải cách mới.

Với 251 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Quốc hội Hy Lạp ngày hôm nay đã thông qua đề xuất cải cách mới, qua đó tạo cơ sở pháp lý trong nước cho phép Chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras tiếp tục đàm phán với các chủ nợ quốc tế về một chương trình cứu trợ kinh tế thứ ba trong thời hạn ba năm.

Trước đó, trong cuộc tranh biện, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đã thừa nhận một vài yếu tố trong gói đề xuất phút chót ông đưa ra đã không đáp ứng được lời hứa chống khắc khổ mà đảng cầm quyền Syriza của ông đã cam kết. Tuy nhiên, vị Thủ tướng 40 tuổi này khẳng định nhiệm vụ quốc gia là giữ gìn cuộc sống cho người dân và tránh cho đất nước phải rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Eurozone sẽ thảo luận về những đề xuất cải cách của Hy Lạp, trước khi trình kết luận lên Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo 19 quốc gia sử dụng đồng Euro vào ngày mai (12/7).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước