Quốc hội Pháp thông qua dự luật về tình báo

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 06/05/2015 10:48 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Quốc hội Pháp vừa thông qua một dự luật về tình báo, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan an ninh nước này trong công tác chống khủng bố.

Với tỷ lệ 438 phiếu thuận, 86 phiếu chống, dự luật mới sẽ cho phép cơ quan tình báo Pháp tiến hành giám sát và theo dõi các đối tượng tình nghi, mà không cần một thẩm phán thông qua. Thay vào đó, họ chỉ cần sự chấp thuận từ một cơ quan độc lập bao gồm các thẩm phán, các nhà lập pháp và một chuyên gia truyền thông.

Tuy vậy, dự luật cũng vấp phải nhiều phản ứng cho rằng nó có thể bị lợi dụng để các cơ quan hành pháp thâm nhập đời tư của công dân

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Pháp đang tăng cường an ninh sau các vụ tấn công do những kẻ Hồi giáo cực đoan tiến hành hồi tháng 1 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước