Saudi Arabia cáo buộc IS đứng đằng sau vụ sát hại 2 cảnh sát

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 09:51 GMT+7

Cảnh sát Saudi Arabia siết chặt an ninh sau vụ tấn công của các tay súng IS. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Giới chức Saudi Arabia hôm 24/4 lên tiếng cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng đằng sau vụ sát hại 2 cảnh sát ở thủ đô Riyadh hồi đầu tháng này.

Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết, nghi can Abu Niyan, 23 tuổi, bị bắt giữ tuần trước khi đang tìm cách vượt biên sang Yemen, đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công theo lệnh của IS. Tên này cũng thừa nhận tiến hành một vụ tấn công riêng rẽ vào cuối tháng Ba làm 2 cảnh sát bị thương và đang lên kế hoạch cho hàng loạt các vụ tấn công khác.

Hiện nhà chức trách Saudi Arabia đang treo thưởng 1 triệu riyal cho việc bắt giữ nghi can thứ 2 người Saudi Arabia là Samir al-Anzi. Tên này được cho là đã nhận tiền, vũ khí và đạn dược của IS và lên kế hoạch các vụ tấn công với nghi can Abu Niyan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước