Serbia phản đối kế hoạch đóng cửa biên giới của Hungary

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 09:53 GMT+7

Những người di cư sau khi được hải quân Italy cứu và đưa về cảng Sicili. (AFP/TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 19/6 lên tiếng chỉ trích kế hoạch xây dựng hàng rào dọc biên giới chung giữa hai nước của Hungary.

Theo Thủ tướng Serbia, việc xây dựng hàng rào không phải là giải pháp cho làn sóng người di cư tìm đường vào châu Âu, và ông sẽ nêu vấn đề này với người đồng cấp Hungary Viktor Orbán trong lần gặp gỡ tới đây giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, vào ngày 17/6, Hungary đã ra lệnh đóng biên giới với Serbia và tuyên bố xây dựng hàng rào cao 4m dọc đường biên giới dài 175 km giữa Hungary với Serbia, trước bối cảnh gia tăng người di cư từ Trung Đông và châu Phi vào Hungary qua cửa ngõ Serbia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước