Siêu bão Goni đổ bộ vào Nhật Bản

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/08/2015 20:53 GMT+7

Công nhân dọn dẹp đất đá và cây đổ sau khi bão Goni tràn qua gây sạt lở. (Nguồn: AFP)

VTV.vn Sau khi càn quét miền Bắc Phillippines, hôm nay (24/8), siêu bão Goni đã đổ bộ vào phía Nam quần đảo Okinawa của Nhật Bản với sức gió mạnh kỷ lục.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sức gió đo được trên đảo Ishigaki-jima đã đạt tới 254 km/h, phá vỡ kỷ lục sức gió đo được 252 km/h được thiết lập vào năm 1977.

Trước đó, khi đổ bộ vào Philippines, bão Goni đã khiến gần 33.000 người tại 5 khu vực phải sơ tán. Ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp có thể lên tới 2,7 triệu USD.

Theo Ủy ban Quốc gia quản lý và giảm thiểu thiên tai của Philippines, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 12 công nhân mỏ đang bị mất tích sau loạt vụ sạt lở đất do mưa lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước