Sinh viên Mỹ đối mặt với các khoản nợ học phí

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 19:37 GMT+7

VTV.vn - Trong 15 năm qua, học phí đại học trung bình ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi, nhiều người muốn nhập học không còn cách nào khác là phải vay nợ Chính phủ.

Emily Vo bắt đầu năm thứ 2 tại Đại học Maryland với một tâm trạng vô cùng căng thẳng. Từ lúc nộp hồ sơ, Emily đã phải từ bỏ ước mơ vào một trường tư nổi tiếng để chọn học tại một trường công với mức học phí thấp hơn. Chị cũng phải cắt giảm mọi chi tiêu đến mức tối thiểu. Ngoài ra, chị cũng đi làm thêm cả mùa hè tại một phòng khám để có thêm thu nhập.

Chị Emily chia sẻ: "Tôi mới có 20 tuổi, nhưng đã nợ tới 30,000 USD. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại thế? Lúc nào tôi cũng phải lo lắng về vấn đề tài chính."

Nếu các sinh viên chọn những nghề như giáo viên hay y tá, mức lương trung bình một năm chỉ khoảng 30.000 USD. Trên thực tế, mức lương này là không đủ sống, chứ chưa nói đến việc trả nợ.

Bên cạnh đó, còn có một vấn đề tệ hơn nữa đối với các sinh viên Mỹ: phải gánh nợ để có tấm bằng cử nhân nhưng vẫn thất nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước