Số người di cư đến châu Âu tăng mạnh đầu năm 2016

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/03/2016 06:30 GMT+7

Một thuyền chở người di cư chuẩn bị tiếp cận bờ biển Italy. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Hơn 131.000 người di cư và người tị nạn đã đến châu Âu qua Địa Trung Hải trong 2 tháng đầu năm nay, nhiều hơn tổng số 5 tháng đầu năm 2015.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, hầu hết người tị nạn đã đặt chân đến Hy Lạp và để chạy trốn cuộc xung đột ở Syria. Số người di cư ngày càng bị dồn lại nhiều hơn ở biên giới do các nước trong Liên minh châu Âu đã đơn phương thực hiện các biện pháp siết chặt kim soát biên giới. Macedonia, nước láng giềng của Hy Lạp chỉ chấp nhận cho vài chục người vào nước này mỗi ngày.

Trước lượng người di cư đổ vào Hy Lạp ngày càng nhiều, nước này đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp trị giá 480 triệu Euro từ Liên minh châu Âu (EU) để hỗ trợ cho 100.000 người di cư đang ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước