Taliban tấn công tòa nhà Quốc hội Afghanistan

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 22/06/2015 17:25 GMT+7

Xe ô tô bốc cháy gần tòa Quốc hội Afghanistan ở Kabul ngày 22/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (22/6), một vụ đấu súng và nổ lớn đã làm rung chuyển trụ sở Quốc hội Afghanistan, nằm phía Tây thủ đô Kabul.

Truyền hình địa phương đang truyền hình trực tiếp từ Quốc hội thì xảy ra vụ nổ lớn. Các quan chức an ninh cho biết, một kẻ đánh bom tự sát ngay bên ngoài tòa nhà Quốc hội và một số tên khác phục sẵn trong một tòa nhà gần trụ sở Quốc hội .

Lực lượng Taliban ngay sau đó đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định: "Nhiều tay súng thánh chiến đã xông vào tòa nhà Quốc hội, giao tranh ác liệt đang xảy ra. Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm Quốc hội Afghanistan đang bỏ phiếu bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới".

Trong diễn biến khác, lực lượng Taliban cũng trong ngày hôm nay đã chiếm được Dashti Archi - huyện thứ hai của tỉnh Kunduz thuộc miền Bắc Afghanistan. Còn ngày 21/6, Taliban đã chiếm được huyện Chardara cũng ở tỉnh Kunduz.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước