Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel ủng hộ giải pháp hai Nhà nước

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/05/2016 16:02 GMT+7

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hôm 30/5 đã tuyên thệ nhậm chức và tuyên bố ủng hộ giải pháp hai Nhà nước đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Phát biểu với báo giới sau khi Quốc hội Israel phê chuẩn tân Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lieberman cho biết ông ủng hộ "hai Nhà nước cho hai dân tộc" và nhất trí thúc đẩy thảo luận sáng kiến hòa bình năm 2002 với các nước Arab. Theo sáng kiến hòa bình năm 2002, các nước Arab sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, đổi lại nước này phải rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1976.

Ông Lieberman, thủ lĩnh Đảng Yisrael Beytenu là một trong những chính trị gia gây tranh cãi nhất của Israel. Ông là người theo đường lối dân tộc, đồng thời là một trong những nhà chính trị có quan điểm cứng rắn nhất của Israel.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước