Tấn công gây thương vong lớn tại Ai Cập

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 30/01/2015 20:08 GMT+7

Xe quân sự Ai Cập tại bán đảo Sinai, năm 2011. Ảnh tư liệu. (Nguồn: AFP)

Một vụ tấn công nhằm vào nhiều vị trí của quân đội và cảnh sát tại tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập đã xảy ra vào ngày 29/1.

Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công bằng đạn cối và bom xe của phiến quân xảy ra hôm 29/1, nhằm vào nhiều vị trí của quân đội và cảnh sát tại tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập.

Truyền thông Ai Cập cho biết, phiến quân đã tấn công gần như đồng loạt nhằm vào một căn cứ quân sự, trụ sở cảnh sát, một khu chung cư dành cho các sĩ quan quân đội và cảnh sát, cùng hơn một chục trạm kiểm soát an ninh tại thành phố Al-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai. Một quan chức y tế địa phương cho biết 26 người, trong đó chủ yếu là các binh sĩ, đã thiệt mạng và ít nhất 60 người bị thương.

Nhóm Hồi giáo cực đoan có tên “Những người ủng hộ Jerusalem”, lực lượng tuyên bố trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng và hiện là nhóm phiến quân hoạt động mạnh nhất tại Ai Cập hiện nay đã tuyên bố thực hiện các vụ tấn công này.

Tổng thống Ai Cập đã phải cắt ngắn chuyến công du Etiopi sau khi xảy ra loạt vụ bạo lực đẫm máu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước