Tân Thủ tướng Australia công bố Nội các mới

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/09/2015 10:00 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 20/9 chính thức công bố danh sách Nội các mới.

Nội các mới được công bố chỉ 6 ngày sau khi ông Turnbull đánh bại cựu Thủ tướng Tony Abbott trong cuộc bỏ phiếu của đảng Tự do ngày 14/9 vừa qua.

Nội các mới của Australia gồm 5 nữ Bộ trưởng, nhiều hơn gấp đôi so với Nội các trước đó. Đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong vị trí Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo đó, ông Scott Morrison sẽ giữ chức Bộ trưởng Tài chính thay ông Joe Hockey, còn bà Marise Payne sẽ thay thế ông  Kevin Andrews, trở thành phụ nữ đầu tiên nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng của Australia. Dự kiến Nội các mới sẽ sớm tuyên thệ nhậm chức và triệu tập phiên họp đầu tiên ngay sau đó.

Trước đó, ngày 15/9, ông Turnbull đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Thủ tướng thứ 29 của Australia và là Thủ tướng thứ tư trong 5 năm qua ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước