Tập đoàn thép Tata bắt đầu bán nhà máy ở Anh

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 12:16 GMT+7

Một nhà máy sản xuất thép của Tata. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tập đoàn sản xuất thép Tata của Ấn Độ đã chính thức bắt đầu tiến trình bán các nhà máy làm ăn thua lỗ ở Anh.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến việc làm của hàng nghìn người lao động và khiến ngành công nghiệp sản xuất thép ở Anh chao đảo.

Cho đến nay, chỉ có 1 công ty công khai bày tỏ ý muốn mua nhà máy thép của Tata là Liberty. Có tin Greybull Capital cũng đã đàm phán mua nhà máy thép của Tata trong vài tháng qua với số tiền đầu tư lên đến 600 triệu USD.

Tập đoàn thép Tata cho biết họ buộc phải bán các nhà máy tại Anh do làm ăn thua lỗ và khủng hoảng sản xuất thừa trên thế giới, cộng với giá thành sản xuất tăng cao.

Tata là tập đoàn thép đứng thứ 6 thế giới, hoạt động tại 45 nước với sản lượng khoảng 26 triệu tấn thép/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước