Tây Ban Nha bế tắc trong việc thành lập Chính phủ

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/03/2016 13:24 GMT+7

Thủ lĩnh Đảng Xã hội Pedro Sanchez. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tây Ban Nha vẫn chưa tìm ra lối thoát cho sự bế tắc về chính trị khi ngày 2/3, nỗ lực thành lập Chính phủ liên minh của Đảng Xã hội đã vấp phải thất bại nặng nề.

Nếu không thành lập được Chính phủ, Tây Ban Nha có thể phải tổ chức bầu cử lại trong thời gian tới.

Đảng Xã hội do ông Pedro Sanchez lãnh đạo chỉ giành được 130 phiếu ủng hộ, không đủ yêu cầu 176 phiếu để dành đa số tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Chương trình hành động cho liên minh Chính phủ mới của Đảng Xã hội gặp phải sự phản đối của Đảng Nhân dân của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy, Đảng cực tả "Chúng ta có thể" và một số Đảng nhỏ khác.

Với diễn biến này, một cuộc bỏ phiếu khác sẽ diễn ra vào thứ 6 tới. Nếu như Đảng Xã hội tiếp tục thất bại, Tây Ban Nha có thể buộc phải tổ chức tổng tuyển cử lại vào mùa Hè. Nước này hiện vẫn chưa có Chính phủ mới sau cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái do không có Đảng nào chiếm đa số ghế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước