Tây Ban Nha tiếp nhận hàng chục nghìn người di cư như EC yêu cầu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/09/2015 14:35 GMT+7

VTV.vn - Sau khi EC công bố kế hoạch phân bổ hạn ngạch bắt buộc để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha sẵn sàng chấp nhận 20.000 người di cư theo như đề xuất mới này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Madrid, Thủ tướng Mariano Rajoy cho biết, Tây Ban Nha ủng hộ những sáng kiến của Ủy ban châu Âu (EC) và sẽ thảo luận các con số mà Ủy ban này đề xuất.

Ngoài Tây Ban Nha, hiện, Pháp đã nhất trí tiếp nhận 24.000 người di cư trong vòng 2 năm theo hạn ngạch do EC ấn định. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, nước này có thể sẽ tiếp nhận 20.000 người trong vòng 5 năm tới.

Đức, nước dự kiến tiếp nhận 800.000 người di cư trong năm 2015 và có thể nhận tới 500.000 người di cư mỗi năm trong vài năm tới, cho rằng châu Âu cần một thỏa thuận ràng buộc về tỷ lệ phân bổ người di cư dựa trên những tiêu chuẩn công bằng giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước