Thái Lan bác bỏ thông tin về cách đối xử với người di cư

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 18/05/2015 16:40 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thái Lan đã bác bỏ những thông tin cho rằng, Chính phủ Thái Lan đã không cho phép một chiếc thuyền chở 450 người tị nạn Myanmar cập bờ biển nước này.

Phát biểu với báo giới, Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết, Chính phủ Thái Lan đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho những người di cư trên thuyền, tuy nhiên những người này nói rằng, họ muốn tới một nước thứ ba thay vì Thái Lan.

Bên cạnh đó, ông này cũng cho biết, những người di cư có thể cập bờ vào Thái Lan nhưng theo luật pháp nước này thì họ sẽ bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình người di cư đang trở nên nghiêm trọng ở Đông Nam Á, vào ngày 29/5, sẽ diễn ra một hội nghị cấp khu vực để các nước cùng tìm hướng giải quyết cho vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước