Thái Lan bắt giữ 3 phụ nữ liên đới vụ nổ bom bến cảng Sathon

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 14/09/2015 18:37 GMT+7

Cảnh sát thu giữ đồ dùng của một đối tượng liên quan tới vụ nổ. (Ảnh: bangkokpost.com)

VTV.vn - 3 phụ nữ đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ để thẩm vấn vì có liên đới đến vụ đánh bom bến cảng Sathon hôm 18/8.

Ngày 13/9, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành lục soát một khu chung cư tại khu vực Din Daeng ở thủ đô Bangkok và tạm giữ 3 phụ nữ để thẩm vấn vì có liên quan đến vụ đánh bom bến cảng Sathon hôm 18/8.

Tại căn hộ chung cư những người này sống, cảnh sát đã thu giữ hành lý, máy tính và lấy dấu vân tay, mẫu ADN để phục vụ điều tra những manh mối liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan và bến cảng Sathon. Tuy nhiên, lực lượng an ninh không tìm thấy bom hay các vật liệu chế tạo bom ở đây. Một nguồn thạo tin trong lực lượng cảnh sát Thái Lan cho biết 3 người đàn ông, được cho là đã rời khỏi Thái Lan và để lại nhiều vật dụng tại căn hộ trên. Một trong những người phụ nữ sống trong căn hộ được cho là đã thuê taxi cho nghi phạm vụ đánh bom ở Sathon đi đến bến cảng này.

Cuộc lục soát trên nằm trong chiến dịch hỗn hợp của cảnh sát và quân đội Thái Lan để truy lùng thủ phạm vụ đánh bom ở bến cảng Sathon xảy ra một ngày sau vụ đánh bom đẫm máu ở đền Erawan làm 20 người thiệt mạng. Camera an ninh ghi hình nghi phạm trong vụ đánh bom ở Sathon mặc áo xanh, mang theo một chiếc túi đến Cầu Taksin ở khu vực cảng này và đá chiếc túi này xuống kênh hôm 17/8, trước ngày xảy ra vụ nổ. Vụ nổ tại bến cảng này không gây thương vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước