Thái Lan dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật trên cả nước

Việt Hải (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 08:24 GMT+7

Thiết quân luật cấm tất cả các cuộc tụ tập chính trị. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 1/4, Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã thông qua đề xuất dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật, được áp đặt trên cả nước kể từ cuộc đảo chính vào tháng 5/2014.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, chính quyền quân sự Thái Lan nêu rõ, thiết quân luật trên toàn quốc đã được dỡ bỏ và sẽ được thay thế bằng một điều luật mới. Đây là một động thái được cho sẽ giúp phục hồi lại ngành du lịch vốn là mũi nhọn của Thái Lan đang bị ảnh hưởng.

Tháng 5/2014, quân đội Thái Lan đảo chính, lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đồng thời áp đặt thiết quân luật trên cả nước. Chính quyền quân sự do cựu Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha giữ chức Thủ tướng lâm thời khi đó khẳng định, cần duy trì thiết quân luật để bảo đảm an ninh trong nỗ lực hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước