Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ không được chào đón tại Nga

Vân ANh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 04/01/2016 17:56 GMT+7

VTV.vn - Các công ty của Nga sẽ bị cấm thuê nhân công Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 1/1 đã ký sắc lệnh tăng cường các giải pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó các công ty của Nga sẽ bị cấm thuê nhân công Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 1/1/2016. Và rồi một hệ quả không mong muốn là những sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ mới tốt nghiệp tại Nga với mong muốn ở lại làm việc – nay phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Năm 2015, trường đại học Voronezh tại Nga đã tiếp nhận hơn 2.000 sinh viên quốc tế nhập học, trong đó có rất nhiều sinh viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng kể từ sau vụ việc máy bay Nga bị bắn rơi tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 11 vừa qua, ngày càng nhiều trường hợp sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ tại đây bị đuổi học.

Một thông báo của nhà trường với báo chí cho biết, 9 trong 10 trường hợp sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ bị đuổi học trong 2 tuần qua do không đủ điều kiện tiếp tục theo học.

Không chỉ lệnh cấm các công ty của Nga thuê nhân công Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ ngày 1/1/2016, Nga sẽ dừng chế độ miễn thị thực với công dân Thổ Nhĩ Kỳ và tạm dừng các chuyến bay du lịch từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không xuất khẩu các loại rau quả, thịt và hoa sang thị trường Nga. Theo Bộ Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, việc Nga cấm nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến nước này thiệt hại khoảng 764 triệu USD/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước