Thêm nhiều thành phố báo động đỏ về ô nhiễm tại Trung Quốc

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 05:30 GMT+7

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc chìm trong khói bụi. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Hai thành phố Định Châu và Tân Tập thuộc tỉnh Hà Bắc, nằm sát thủ đô Bắc Kinh cũng đã đưa ra mức cảnh báo đỏ vì tình trạng khói bụi nghiêm trọng.

Sau khi chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí, ngày 9/12, hai thành phố Định Châu và Tân Tập thuộc tỉnh Hà Bắc, nằm sát thủ đô Bắc Kinh cũng đã đưa ra mức cảnh báo đỏ vì tình trạng khói bụi nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

27 thành phố khác ở khu vực phía Bắc Trung Quốc cũng đã nâng mức cảnh báo ô nhiễm. Ước tính hơn 300 triệu người người dân Trung Quốc ở khu vực phía Bắc nước này sống trong khu vực có không khí độc hại.

Trong khi đó, tại thủ đô Bắc Kinh, chính quyền ở đây đã yêu cầu cắt giảm một nửa số ô tô riêng trong thành phố, đóng cửa nhiều nhà máy và khuyến khích các trường học đóng cửa.

Cục Bảo vệ Môi trường Bắc Kinh dự báo, tình trạng này có thể kéo dài đến hết ngày 12/12 ở một số nơi do điều kiện thời tiết sẽ khiến không khí ô nhiễm ít bị khuếch tán .

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước