Thiệt hại do mưa lụt tại Nhật Bản: 1 người mất tích, hơn 90.000 người sơ tán

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/09/2015 15:12 GMT+7

VTV.vn - Đã có 1 người mất tích, hơn 90.000 người khác được yêu cầu phải sơ tán do ảnh hưởng của mưa lớn, tình trạng lụt lội xảy ra tại các khu vực thuộc phía Bắc thủ đô Tokyo.

Nước từ các con sông ở khu vực thuộc phía Bắc thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã dâng cao và tràn vào thành phố, gây ra lụt lội trên một khu vực rộng lớn. Nguyên nhân là do những đợt mưa lớn kéo dài liên tục trong những ngày vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Etau.

Chỉ tính riêng trong 24h gần đây, lượng mưa đo được tại phía Bắc thủ đô Tokyo đã lên tới 500 ml. Những đợt mưa lớn dồn dập được mô tả chưa từng xảy ra trước đây. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra cảnh báo về tình trạng nguy hiểm đối với người dân ở khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia của Nhật Bản, tình trạng mưa lụt sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước