Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cấp phép lao động cho người tị nạn Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/01/2016 10:29 GMT+7

Người tị nạn Syria chuẩn bị lên một xe buýt đến Istanbul. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/1 cho biết nước này đang lên kế hoạch cấp giấy phép lao động cho người tị nạn đến từ Syria.

Phát biểu tại Ankara, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Volkan Bozkir cho biết nước này đã bắt đầu cấp visa cho những người Syria đến từ một nước thứ ba và việc cấp giấy phép lao động cho người tị nạn Syria sẽ góp phần giảm số lượng người di cư Syria bất hợp pháp có thể tràn vào châu Âu.

Ông Bozkir cũng cho biết trong năm 2015 đã có trên 150.000 người di cư bất hợp pháp vào Thổ Nhĩ Kỳ và mỗi ngày có khoảng 500 người tị nạn bị chặn lại ở khu vực biên giới.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang có thỏa thuận với Liên minh châu Âu về việc giảm lượng người di cư vào EU để đổi lấy khoản hỗ trợ tài chính trị giá 3 tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước