Thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa Iran và nhóm P5+1 gồm 3 giai đoạn?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/07/2015 14:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/7, phía Iran đã đưa ra tuyên bố, thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa quốc gia này và nhóm P5+1 có thể sẽ là một thỏa thuận gồm 3 giai đoạn.

Phát biểu tại Viên (Áo) ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nếu thời hạn 7/7 được đáp ứng, thỏa thuận sẽ được thông qua bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tiếp đó, các nước thành viên nhóm P5+1 và Iran sẽ đưa ra bàn thảo và thông qua tại nội bộ mỗi nước mà cấp cao nhất là Quốc hội. Cuối cùng, Iran sẽ bắt đầu hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Đổi lại, tất cả các lệnh trừng phạt sẽ phải được dỡ bỏ.

Ông Araghchi, một nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran cũng cho biết, thỏa thuận này thậm chí không cần phải có chữ ký của tất cả các bên và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đủ tính ràng buộc.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước này và nhóm P5+1 đang diễn ra tại Áo. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 7/7.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước