Thủ tướng Ấn Độ đến Bắc Kinh, Trung Quốc

Anh Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 12:00 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 15/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Bắc Kinh và gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường nhân chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Sau lễ đón được tổ chức bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ tướng hai nước đã tham gia một cuộc họp song phương với sự có mặt của các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc.

Trước khi đến Bắc Kinh, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã bắt đầu chuyến công du Trung Quốc 3 ngày của mình tại Tây An, quê hương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Quyết định gặp tại Tây An, không phải là thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu một sự thay đổi trong giao thức ngoại giao của các lãnh đạo Trung Quốc, nhấn mạnh quyết tâm của Trung Quốc gác lại quá khứ bất đồng và mâu thuẫn giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới.

Tại Tây An, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc cần xây dựng lòng tin lẫn nhau và tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Ngày mai (16/5), Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ gặp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tại Thượng Hải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước