Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Thủ tướng Anh

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 08:45 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong buổi lễ chào đón bên ngoài Kho bạc London (Anh) ngày 12/11/2015. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 12/11, trong khuôn khổ chuyến thăm Anh, Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà và gặp gỡ với các lãnh đạo DN nước này.

Phát biểu tại Guild Hall (tòa nhà lịch sử thuộc trung tâm tài chính ở thủ đô London, Anh), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thúc đẩy sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ nhằm khuyến khích đầu tư vào thị trường quốc gia Nam Á này. Trước đó, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, hai nhà lãnh đạo cho biết, Anh và Ấn Độ sẽ ký kết các thỏa thuận có tổng trị giá 9 tỷ Bảng Anh .

Ông Cameron nhấn mạnh, London muốn trở thành đối tác số một của New Delhi trong việc ủng hộ tài chính cho kế hoạch giàu tham vọng nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và lĩnh vực giáo dục của Ấn Độ.

Về phần mình, ông Modi cho biết, Anh chính là cửa ngõ để Ấn Độ tiếp cận châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước