Thủ tướng Australia triệu tập họp khẩn đối phó nguy cơ khủng bố

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/10/2015 17:34 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng tại Australia, đặc biệt trong giới trẻ.

Phát biểu trong cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo, tư pháp và giáo dục vào hôm nay (15/10), ông Malcolm Turnbull khẳng định: Australia sẽ không khoan nhượng với chủ nghĩa cực đoan, bạo lực cực đoan và chủ nghĩa khủng bố, không để cho nó xảy ra hoặc thâm nhập vào nước này.

Ông Turnbull cho rằng, vụ nổ súng sát hại một cảnh sát ở bang New South Wales mới đây có liên quan đến những thiếu niên, chứng tỏ chủ nghĩa cực đoan đang len lỏi vào hệ thống trường học của Australia.

Chính vì vậy, theo Thủ tướng Turnbull, việc ngăn chặn ngay từ ban đầu những học sinh có dấu hiệu nhiễm chủ nghĩa cực đoan bạo lực là hết sức cần thiết, nhất là phải kiểm soát chặt chẽ hệ thống mạng internet vì đây là công cụ liên hệ chính giữa học sinh và những đối tượng xấu bên ngoài nhà trường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước