Thủ tướng Gruzia từ chức

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 24/12/2015 06:41 GMT+7

Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili (Ảnh: RIA)

VTV.vn - Đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Gruzia từ tháng 11/2013, ông Garibashvili đã không đưa ra lý do cụ thể khi từ chức.

Ngày 23/12, Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili đã từ chức sau 2 năm đảm nhiệm cương vị này trong bối cảnh liên minh cầm quyền nỗ lực tăng cường sự ủng hộ của mình trước thềm các cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Garibashvili tuyên bố: "Tôi đã quyết định từ chức".

Đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Gruzia từ tháng 11/2013, ông Garibashvili đã không đưa ra lý do cụ thể của sự ra đi này. Theo luật Gruzia, Tổng thống Giorgi Margvelashvili sẽ có 7 ngày để chỉ định một ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng mới. Việc chỉ định này cũng cần phải được Quốc hội thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước