Thủ tướng Israel phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 04/03/2015 10:24 GMT+7

Thủ tướng Israel phát biểu tại Quốc hội Mỹ

(VTV.vn) - Đêm 3/3 (theo giờ VN), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước lưỡng viện QH Mỹ, với nội dung chính là cảnh báo Mỹ về thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Trong bài phát biểu của mình, ông Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+1 đang đàm phán với Iran là rất tồi tệ, vì thoản thuận này sẽ mở đường cho Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Do đó, ông Netanyahu cũng cho rằng, thỏa thuận trên sẽ có thể làm nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân ở Trung Đông và khiến khu vực này trở nên thêm bất ổn.

Phản ứng lại trước bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, ông Netanyahu đã không đưa ra một giải pháp thay thế hợp lý để giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran; đồng thời khẳng định Mỹ sẽ chỉ đồng ý với một thỏa thuận mà có thể ngăn không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước