Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ tới đền Yasukuni với tư cách cá nhân

Việt Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 17:26 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm đền Yasukuni hồi tháng 12/2013. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Theo phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 18/10, việc Thủ tướng Shinzo Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni là một hành động mang tính cá nhân.

Cuối tuần qua, nhân dịp Lễ hội mùa Thu, Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni, nơi thờ các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong Thế chiến thứ 2. Ngay lập tức, Trung Quốc và Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối hành động này.

Việc Thủ tướng Abe gửi đồ lễ và các Bộ trưởng đến thăm đền Yasukuni diễn ra trong bối cảnh người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào đầu tháng 11/2015 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Trả lời tại cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ không đưa ra bình luận nào về hành động trên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bởi đây là việc làm với tư cách cá nhân.

Hàn Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni Hàn Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc hôm 21/4 đã lên tiếng chỉ trích việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Xuân ở Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước