Thủ tướng Nhật Bản thăm Ấn Độ

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/12/2015 15:49 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Abe đến Ấn Độ. (Nguồn: indianexpress)

VTV.vn - Ngày 11/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 3 ngày, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại và quốc phòng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/12. Trong đó, hai bên sẽ hướng tới việc đạt được thỏa thuận hạt nhân dân sự cho phép Nhật Bản xuất khẩu công nghệ nhà máy điện hạt nhân sang Ấn Độ. Hai lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về thỏa thuận cho phép Nhật Bản chuyển giao công nghệ, thiết bị quốc phòng cho Ấn Độ và thỏa thuận bảo mật thông tin.

Tại Hội thảo Đổi mới Nhật Bản - Ấn Độ với sự tham gia của nhiều doanh nhân đến từ hai nền kinh tế lớn ở châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản - Ấn Độ.

“Một Ấn Độ mạnh sẽ tốt cho Nhật Bản và một Nhật Bản mạnh sẽ tốt cho Ấn Độ. Mối quan hệ Nhật Bản - Ấn Độ vững mạnh sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định ở châu Á cũng như trên toàn thế giới”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói.

Nhật Bản cũng hy vọng sẽ thắng thầu dự án đường sắt cao tốc đầu tiên tại Ấn Độ nối hai thành phố lớn là Mumbai và Ahmedabad trị giá gần 15 tỷ USD.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn sự hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, an ninh và năng lượng hạt nhân giữa Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho mối quan hệ giữa hai nước.

Nhật Bản - Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương Nhật Bản - Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương

Hôm nay (16/1), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước