Thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân Iran - Nhật Bản

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 19:00 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 4/11, tại Tokyo (Nhật Bản), người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ông Salehi đang có chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản nhằm xúc tiến hàng loạt hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, trong đó nổi bật là an toàn hạt nhân. Trong cuộc gặp này, ông Ali Salehi khẳng định, Iran đã bắt đầu vô hiệu hóa các máy ly tâm làm giàu Urani theo đúng thỏa thuận giữa quốc gia này và nhóm P5+1; quá trình này sẽ cần thời gian để hoàn thành.

Người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cũng cam kết, nước này sẽ thực hiện đầy đủ những điều khoản của thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2015 để đổi lại việc phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vốn gây ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế của quốc gia Trung Đông này.

Iran vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân Iran vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân

VTV.vn - Ngày 2/11, người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố, nước này đã bắt đầu tiến hành những biện pháp tháo dỡ các máy ly tâm làm giàu urani.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước