Thụy Điển nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/11/2015 11:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hôm 18/11, cảnh sát an ninh Thụy Điển đã nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố, lên mức thứ tư trong thang đánh giá gồm 5 mức.

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng Anders Thornberg cho biết, cảnh sát Thụy Điển đã ra lệnh bắt giữ một đối tượng có liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, ông Thornberg cho biết không có mối liên hệ nào giữa tên này với những tên khủng bố đã tấn công Paris, Pháp. Mức cảnh báo đe dọa khủng bố thứ 4 có nghĩa là nhiều khả năng nước này sẽ bị tấn công.

Tại quốc gia láng giềng Đan Mạch, mức báo động khủng bố đã được nâng lên mức 2 trên thang 5 mức độ. Na Uy - một quốc gia Bắc Âu khác đã đưa ra những kế hoạch chống khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris, Pháp hồi cuối tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước