Thụy Sỹ trưng cầu dân ý về vấn đề người nhập cư

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 28/02/2016 19:51 GMT+7

Cử tri chờ đợi ở Zurich hồi năm 2015 để bỏ phiếu về các đề xuất hạn chế số lượng người nước ngoài được phép sinh sống và làm việc tại Thụy Sỹ. (Ảnh: European Pressphoto Agency)

VTV.vn - Hôm nay (28/2), Thụy Sỹ bắt đầu cuộc trưng cầu dân ý về việc trục xuất người nước ngoài, khi cả khi phạm tội với những lỗi nhỏ nhất.

Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang đơn phương siết chặt luật nhập cư trước làn sóng tị nạn đổ vào châu Âu.

Nếu được thông qua, một người nước ngoài dù phạm tội chỉ ở mức bị phạt tiền hay tạm giam trong thời gian ngắn sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Sáng kiến này hiện đối mặt với sự phản đối gay gắt, kể cả từ phía Chính phủ, Quốc hội và tất cả các đảng chính trị lớn khác, những người đã cảnh báo nó làm hỏng tính "nguyên tắc cơ bản" của nền dân chủ.

Theo một khảo sát trước cuộc trưng cầu dân ý, có 49% người dân phản đối và 46% người dân ủng hộ sáng kiến này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước