Thụy Sỹ ủng hộ Iran gia nhập WTO

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/02/2016 16:53 GMT+7

Tổng thống Thụy Sỹ Johann Schneider-Ammann. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tổng thống Thụy Sỹ Schneider-Ammann cho rằng Iran cần tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó có WTO.

Hôm nay, Tổng thống Thụy Sỹ Schneider-Ammann đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran nhằm thúc đẩy các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế và tài chính.

Phát biểu tại thủ đô Tehran, Tổng thống Thụy Sỹ Schneider-Ammann cho rằng Iran cần tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó có WTO. Theo ông, việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran sẽ đem lại cho Iran nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ chính trị. Tổng thống Thụy Sỹ cho biết các ngân hàng nước này có thể bắt đầu hoạt động tại thị trường Iran trong tương lai gần.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê nhà nước Thụy Sỹ, xuất khẩu của nước này sang thị trường Iran đạt 630 triệu USD trong năm 2014 và con số này có thể tăng gấp ba trong 10 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước