Timor Leste kỷ niệm 14 năm độc lập

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 16:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/5, Cộng hòa Dân chủ Timor Leste đã tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm ngày tái lập độc lập (20/5/2002-20/5/2016).

Timor Leste thường tổ chức luân phiên lễ kỷ niệm ngày tái lập độc lập ở 13 quận hành chính trên cả nước. Năm nay, lễ kỷ niệm 14 năm tái lập độc lập được tổ chức tại Gleno, thủ phủ quận Ermera, phía Tây thủ đô Dili.

Timor Leste đã tách ra khỏi Indonesia và trở thành một nước độc lập cách đây 14 năm, sau khi đa số cử tri nước này lựa chọn độc lập trong cuộc trưng cầu ý dân do LHQ giám sát.

Sau 14 năm chính thức giành độc lập, quốc gia non trẻ này đang nỗ lực tái thiết đất nước, phát triển nền kinh tế và quyết tâm hướng tới việc chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo số liệu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng GDP năm 2015 của Timor Leste đạt 4,1% và ước đạt 4,5% trong năm 2016. Khoảng 90% nguồn thu chủ yếu của nước này hiện nay vẫn từ dầu mỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước