Tin tặc tiếp tục tấn công các cơ quan Liên bang Mỹ

Thu Giang (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Tin tặc lại tiếp tục tấn công vào các dữ liệu liên quan đến nhân viên tình báo và quân sự của Mỹ.

Đây là vụ tấn công mạng thứ 2 nhằm vào các tài liệu nhạy cảm của Chính phủ Mỹ chỉ trong vòng 2 tuần qua.

Giới chức Mỹ cho biết, tin tặc đã truy cập vào hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân của Văn phòng Quản lý nhân sự Mỹ, bao gồm các thông tin về màu mắt, khả năng tài chính, cũng như danh sách bạn bè và người thân của nhân viên tình báo và quân sự của Mỹ.

Giới chức Mỹ lo ngại rằng với những thông tin thu thập được, nhân viên an ninh Mỹ cũng như gia đình và người thân của họ có khả năng sẽ bị tin tặc tống tiền.

Hiện cơ quan liên quan là Văn phòng Quản lý nhân sự của Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Trước đó, vào ngày 4/6 vừa qua, tin tặc cũng đã tiếp cận được thông tin cá nhân của khoảng 4 triệu nhân viên Liên bang Mỹ, kể cả những người đã nghỉ hưu. Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc thực hiện vụ tấn công, tuy nhiên phía Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước