Tòa án Ai Cập tuyên bố điều khoản luật tổ chức bầu cử vi hiến

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 02/03/2015 06:00 GMT+7

Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập. (Ảnh: EPA)

(VTV.vn) - Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập ngày 1/3 tuyên bố một điều khoản của luật bầu cử Quốc hội của nước này là vi hiến.

Phán quyết này có khả năng buộc Cairo phải hoãn cuộc bầu cử Quốc hội được chờ đợi bấy lâu nay, dự kiến diễn ra vào ngày 22 - 23/3 sắp tới.

Theo Tòa án hiến pháp tối cao Ai Cập, luật này không chia các khu vực bầu cử tương ứng với khối cử tri ở đó. Một tòa án khác sẽ ra phán quyết chính thức về việc có hoãn bầu cử hay không.

Ai Cập đã giải tán Quốc hội kể từ tháng 6/2012. Cuộc bầu cử lần này là bước cuối cùng trong lộ trình chuyển tiếp ở Ai Cập, sau cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Ngay sau phán quyết trên, Ủy ban bầu cử Ai Cập đã tổ chức phiên họp khẩn. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã yêu cầu Chính phủ trong vòng 1 tháng phải sửa đổi các đạo luật liên quan đến việc tổ chức tổng tuyển cử, đồng thời áp dụng các biện pháp pháp lý để tránh trì hoãn cuộc bầu cử này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước