Tổng thống Ai Cập hội kiến Quốc vương Saudi Arabia

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 02/03/2015 13:11 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (trái) và Quốc vương Salman của Saudi Arabia. (Ảnh: Dailynewsegypt)

(VTV.vn) - Tổng thống Ai Cập đã có cuộc hội kiến Quốc vương của Saudi Arabia tại thành phố Riyadh.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc hội kiến Quốc vương Salman của Saudi Arabia tại thành phố Riyadh để bàn về các vấn đề tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh tình hình khu vực này đang hết sức bất ổn.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo của Ai Cập và Saudi Arabia đã thảo luận về các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông cũng như giải quyết các vấn đề an ninh ở khu vực Biển Đỏ, đặc biệt là tình hình chính trị hỗn loạn tại Yemen.

Chuyến thăm của tổng thống Ai Cập al-Sisi là một phần trong rất nhiều hoạt động ngoại giao sôi động giữa Quốc vương Salman của Saudi Arabia và các nhà lãnh đạo ở khu vực Trung Đông, với mục đích tăng cường sự đoàn kết của các nước trong khu vực trước vấn đề hạt nhân của Iran cũng như mối đe đọa của Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước