Tổng thống Chile thị sát khu vực xảy ra động đất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 16:30 GMT+7

Các tòa nhà, công trình đều trở thành những đống nát vụn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tới thị sát các khu vực chịu thiệt hại và cam kết cung cấp vật dụng cần thiết để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Tính đến thời điểm này, đã có 11 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ động đất tại Chile chiều 17/9.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tới thị sát các khu vực chịu thiệt hại và cam kết cung cấp vật dụng cần thiết để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Trong ngày hôm nay (18/9), Chính phủ Chile đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực miền Trung nước này sau trận động xảy ra ngày 17/9.

Theo Bộ Nội vị Chile, hơn 500 ngôi nhà đã bị phá hủy ở khu vực hứng chịu trận động đất và khoảng 250.000 hộ gia đình đã sống trong cảnh mất điện.

Đây là trận động đất mạnh nhất ở Chile kể từ sau trận động đất mạnh 8,8 độ richter xảy ra hồi đầu năm 2010.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước