Tổng thống Cộng hòa Sát (Chad) công du Pháp

Anh Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 16:35 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/5, tổng thống Cộng hòa Sát Idriss Deby đã gặp với người đồng cấp Pháp tại Paris để thảo luận các vấn đề nóng đang diễn ra tại châu Phi.

Cuộc gặp được diễn ra sau chuyến công du của Tổng thống Pháp Francois Hollande đến các nước vùng Caribe.

Chủ đề đầu tiên được đưa ra trong cuộc thảo luận của hai tổng thống là cuộc đảo chính ở Burundi. Tuy cuộc đảo chính đã thất bại, nhưng Tổng thống Cộng hòa Sát vẫn lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính này, cho rằng đây là hành vi vi phạm hiến pháp.

Bên cạnh đó, hai tổng thống cũng thảo luận về tình hình an ninh khu vực bao gồm tình hình ở Libya và cuộc chiến chống Boko Haram. Tổng thống Cộng hòa Sát thông báo, sẽ hội đàm với tổng thống mới của Nigeria trong vài ngày tới để thảo luận thêm về các biện pháp chống phiến quân Boko Haram.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước