Tổng thống Đức kêu gọi đoàn kết sau các vụ tấn công

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/08/2016 17:02 GMT+7

Tổng thống Đức Joachim Gauck. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Đức Joachim Gauck hôm 31/7 đã kêu gọi người dân đoàn kết sau loạt vụ tấn công liên tiếp xảy ra trong vòng 2 tuần qua cướp đi sinh mạng của 15 người.

Phát biểu tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công ở Munich, ông Hoa Kim Gaut cho rằng không một Chính phủ nào có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các công dân khỏi các vụ tấn công khủng bố, chỉ có sự đoàn kết của người dân cùng các cơ quan của Chính phủ cũng như các tổ chức dân sự và an ninh là cách bảo vệ tốt nhất để chống lại sự gia tăng những kẻ tấn công bạo lực.

Lời kêu gọi trên của Tổng thống Đức được đưa ra sau khi chỉ trong vòng 2 tuần từ ngày 18 đến ngày 26/7 đã xảy ra 5 vụ tấn công riêng lẻ ở Đức làm 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong đó đẫm máu nhất là vụ xả súng ở Munich do một thanh niên người Đức, gốc Iran tiến hành làm 9 người thiệt mạng.

IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai trong số 5 vụ tấn công trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước