Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch năng lượng sạch

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/08/2015 16:13 GMT+7

Tổng thống Obama nói về năng lượng sạch tại Căn cứ Không quân Hill ở Utah ngày 3/4. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một kế hoạch chống biến đổi khí hậu với quy mô lớn chưa từng có.

6 tháng trước Hội nghị toàn cầu tại Paris về khí hậu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một kế hoạch chống biến đổi khí hậu với quy mô lớn chưa từng có.

Mục đích của Kế hoạch năng lượng sạch sửa đổi là nhằm cắt giảm khoảng 1/3 lượng khí thải nhà kính từ các nhà máy điện của Mỹ trong vòng 15 năm. Kế hoạch sửa đổi này sẽ nhằm mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon trong các lĩnh vực năng lượng đến năm 2030 vào khoảng 32% so với mức của năm 2005. Các biện pháp chủ yếu là đưa năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác trở thành nguồn điện trọng tâm.

Như vậy, trên 600 nhà máy nhiệt điện than trên toàn nước Mỹ sẽ phải đối mặt với sự cắt giảm theo kế hoạch của Nhà Trắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước