Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội thông qua kế hoạch ngân sách

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/09/2015 05:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa lên tiếng hối thúc Quốc hội thông qua kế hoạch ngân sách cho năm tiếp theo.

Ông Obama cảnh báo kịch bản Chính phủ phải đóng cửa vào năm 2013 có thể tái diễn, nếu hạn chót vào cuối tháng 9 này bị bỏ lỡ.

Trong bài phát biểu hàng tuần trên truyền hình, ông Obama kêu gọi các nghị sĩ tránh gắn dự luật ngân sách với các vấn đề mang tính Đảng phái không liên quan. Ông nhấn mạnh: Ngân sách này sẽ tập trung đầu tư vào giáo dục, dạy nghề và cơ sở hạ tầng.

Dự toán ngân sách cho tài khóa 2016 được Tổng thống Obama công bố hồi tháng 2. Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ chi 4.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2016, bắt đầu từ ngày 1/10 tới và kéo dài cho đến ngày 30/9 năm sau.

Hiện phe Cộng Hòa vốn đang kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ vẫn đang phản đối các kế hoạch được đưa ra, đồng thời chỉ trích kế hoạch tăng chi tiêu nội địa và cải cách thuế của Nhà Trắng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước