Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ giảm căng thẳng

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 05:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Obama gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Paris. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 1/12 đã kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại phía sau những tranh cãi ngoại giao và tập trung vào mối đe dọa từ tổ chức khủng bố IS.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại thủ đô Paris, Pháp, Tổng thống Obama cho biết ông đã thảo luận cách thức Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể hợp tác để hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, IS mới là kẻ thù các bên cần tập trung tiêu diệt.

Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga tại khu vực biên giới Syria đã khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Nga đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Nga đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chiếc máy bay bị bắn khi tiến hành chiến dịch chống IS trong không phận của Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước