Tổng thống Mỹ ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 08/06/2015 14:29 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron bên lề Hội nghị G7 đang diễn ra tại Đức.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ sau khi ông Cameron tái đắc cử Thủ tướng Anh sau cuộc tổng tuyển cử hôm 7/5 vừa qua.

Trong cuộc gặp này, ông Obama cho biết, ông mong muốn thảo luận về nhiều vấn đề với ông Cameron bao gồm các vấn đề của Ukraine và các mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria.

Khi nói về cuộc trưng cầu dân ý của Anh ở lại hay ra khỏi Liên minh châu Âu, Tổng thống Mỹ cho biết, ông ủng hộ việc Anh ở lại; đồng thời cho rằng nước Anh có giá trị lớn và có ảnh hưởng tích cực không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới.

Cũng tại cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Anh - một trong hai trụ cột của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tìm cách duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước