Tổng thống Nga ký sắc lệnh bổ sung trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/12/2015 22:15 GMT+7

VTV.vn - Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trở nên căng thẳng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh bổ sung các biện pháp trừng phạt mới.

Theo đó, Nga cấm không chỉ các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, mà cả các công ty do công dân nước này kiểm soát thực hiện các công việc trên lãnh thổ Nga.

Ngoài sắc lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, Chính phủ Nga cũng đưa ra chỉ thị thắt chặt kiểm soát hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, đảm bảo an toàn giao thông cảng biển ở lưu vực Biển Azov và Biển Đen.

Sắc lệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước