Tổng thống Ukraine kêu gọi ngừng bắn tại miền Đông

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/08/2015 06:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 27/8 đã lên tiếng kêu gọi thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại miền Đông nước này.

Lời kêu gọi trên được ông Poroshenko đưa ra khi đang có chuyến thăm tại trụ sở Liên minh châu Âu ở thủ đô Brussels, Bỉ. Tại đây, Tổng thống Ukraine đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker để thảo luận về tình hình tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, ông Poroshenko cho biết, ông muốn lệnh ngừng bắn phải được thực thi ngay lập tức, vì nếu đợi tới ngày 1/9 không biết sẽ có thêm bao nhiêu người tử vong do các cuộc xung đột.

Trước đó, ngày 26/8, Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông nước này đã thống nhất bắt đầu từ ngày 1/9, tức thứ Ba tuần tới, hai bên sẽ dừng mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 2 vừa qua.

Tính tới nay đã có hơn 6.500 thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát tại miền Đông Ukraine vào tháng 4 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước