Tổng thư ký LHQ thăm lại hòn đảo trên Bắc Băng Dương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/07/2015 17:26 GMT+7

VTV.vn - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon vừa có chuyến thăm Svalbard, nơi các dòng sông băng tan chảy nhanh chóng do tình trạng Trái Đất nóng lên.

Nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon vừa có chuyến thăm Svalbard, một hòn đảo của Na Uy nằm trên Bắc Băng Dương, nơi các dòng sông băng tan chảy nhanh chóng do tình trạng Trái Đất nóng lên.

Chứng kiến dòng sông băng đã bị co hẹp lại rất nhiều so với lần tới thăm trước, Tổng thư ký LHQ đã nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Theo ông Ban Ki-moon, mực nước biển trên thế giới hiện nay đang dâng lên, các dòng sông băng đang tan chảy nhanh hơn bất cứ kịch bản biến đổi khí hậu nào từng được đưa ra. Các đại dương đang bị axit hóa nghiêm trọng, ảnh hưởng tới môi trường sống và các hệ sinh thái.

Ông Ban Ki-Moon hối thúc các nhà lãnh đạo trên thế giới cần hành động ngay, nhấn mạnh mục tiêu duy trì nhiệt độ toàn cầu không tăng thêm quá 2 độ C, so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước