Tổng Thư ký LHQ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Israel và Palestine

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/10/2015 05:30 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 21/10 đã đến Ramallah và có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong bối cảnh làn sóng bạo lực giữa người Palestine với Israel vẫn tiếp tục gia tăng.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Ban Ki-moon khẳng định các lãnh đạo Israel và Palestine cần sớm trở thành đối tác của nhau trong cả lời nói lẫn hành động và cần ngừng ngay các động thái đơn phương gây thù hằn cũng như hủy hoại cơ hội hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh tới giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần phối hợp thúc đẩy nguyên tắc này nhằm đạt một giải pháp toàn diện và hòa bình vĩnh viễn.

Chuyến thăm của ông Ban Ki-moon đến khu vực Trung Đông trong bối cảnh làn sóng bạo lực giữa người Palestine và người Israel ở Đông Jerusalem, khu Bờ Tây và Dải Gaza từ đầu tháng 10 đến nay đã khiến hàng chục người thiệt mạng ở hai bên và hơn 2.000 người bị thương trong đó đa số là người Palestine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước