Tổng tuyển cử Thái Lan hoãn đến cuối năm 2016

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 20/05/2015 05:00 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan sẽ bị hoãn đến nửa cuối năm 2016 thay vì đầu năm như lộ trình ban đầu.

Sự thay đổi này là do Chính phủ Thái Lan đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới vào tháng 1/2016.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 19/8 cho biết, nội các nước này đồng ý sửa đổi Hiến pháp hiện thời để tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới cũng như về lộ trình khôi phục dân chủ do quân đội đề xuất.

Trong một tuyên bố, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu nêu rõ, nếu Thái Lan tiến hành trưng cầu ý dân vào tháng 1/2016, nước này sẽ cần từ 3-4 tháng sau để sửa đổi các luật và sẽ tổ chức bầu cử không quá 90 ngày sau đó. Như vậy, sớm nhất tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước